Da cóc giúp diệt trừ vi khuẩn trong bệnh viện

25/01/2008 14:07 GMT+7

Ngày 24.1, các nhà nghiên cứu tại Ý cho biết đã tìm thấy trên da cóc một loại protein có tên khoa học là "peptide". Protein này được cấu thành bởi 20 acid amin, có thể kháng vi trùng và vi khuẩn gây bệnh tồn tại trong các bệnh viện.

Trưởng nhóm nghiên cứu - Giáo sư Maria Luisa Mangoni - cho biết họ đã sử dụng 5 loại "peptide" lấy từ 3 loài cóc khác nhau để thí nghiệm. Kết quả cho thấy các mẫu vi trùng và vi khuẩn trong bệnh viện được đưa ra thí nghiệm bị cô lập và tiêu diệt trong vòng 20 phút.

Theo giới chuyên môn, nghiên cứu trên mở ra một hướng mới cho ngành y, tăng thêm khả năng chống lây nhiễm bệnh và bảo vệ bệnh nhân cũng như các bác sĩ trong môi trường đòi hỏi tính vô trùng tuyệt đối.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.