Cứu sống sản phụ bị nhau cài răng lược hiếm gặp

04/03/2015 19:14 GMT+7

(TNO) Chiều 4.3, bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa sản Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện đã cứu sống một sản phụ 41 tuổi, mang thai tuần thứ 38, bị tình trạng nhau thai cài răng lược hiếm gặp.

(TNO) Chiều 4.3, bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa sản Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết, sản phụ Nguyễn Thị Phương (41 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và bé gái mới sinh đã bình phục, được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện này.

Cứu sống sản phụ bị nhau cài răng lược hiếm gặp
Các bác sĩ phẫu thuật cứu sống chị Phương và bé gái - Ảnh: Ngọc Anh
Theo bác sĩ Hùng, chị Phương nhập viện chiều 1.3 trong tình trạng khó sinh, mất sức. Qua kiểm tra chẩn đoán sản phụ mang thai tuần 38, nhau thai cài răng lược che phủ cổ tử cung, xuyên thủng cơ tử cung, bám vào bàng quang. Ngoài ra, chị Phương còn bị giảm tiểu cầu vô căn, trước đó đã hai lần sinh mổ.
Ngày 3.3, các bác sĩ Khoa Sản và Khoa Ngoại của bệnh viện này đã tiến hành phẫu thuật, cứu sống thai nhi, cắt bỏ tử cung, cầm máu, truyền máu, dịch, tiểu cầu cho bệnh nhân.
Theo bác sĩ Phan Trọng Nhơn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, trường hợp này nếu không phát hiện sớm và can thiệp kịp thời thì rất nguy hiểm cho sản phụ và cả thai nhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.