Cứu sống một học sinh bị đâm thủng tim

24/10/2008 00:46 GMT+7

* Cháu bé bị ong đốt đã ra viện Ngày 23.10, bác sĩ Lê Quý Sơn - Trưởng khoa Ngoại BV Đa khoa Lâm Đồng cho biết vừa cứu sống bệnh nhân Lê Thương (18 tuổi), là học sinh trường Trung học Kinh tế kỹ thuật Lâm Đồng bị đâm thủng tâm thất phải.

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, BV tiếp nhận Thương trong tình trạng huyết áp không, mạch không, da xanh, môi tím. Qua chẩn đoán phát hiện một vết đâm bên phải dưới mỏm ức, vết thương thấu tim; màng ngoài tim căng bóng, ứ máu, không đập. Thương nhanh chóng được phẫu thuật và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Cùng ngày, tin từ BV Đà Nẵng cho biết, cháu bé bị ong đốt chấn thương đa phủ tạng đã ra viện và tái khám trong tình trạng sức khỏe tốt. Trước đó, ngày 4.9, BV Đà Nẵng tiếp nhận điều trị hai mẹ con bị cả bầy ong vò vẽ đốt. Mẹ cháu đã qua đời vài giờ sau khi vào viện, riêng cháu Hồ Văn Đ., 22 tháng tuổi ở trong tình trạng choáng phản vệ rất nặng do bị trên 30 vết đốt ở vùng đầu, mặt. Tập thể các thầy thuốc đã tận tình cứu chữa, tình trạng suy đa phủ tạng được hồi phục, các chỉ số tổn thương giảm và cháu dần khỏe lại.

Gia Bình - Lê Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.