Cứu sống mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng

01/03/2013 12:06 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, TS Lê Minh Toàn, Phó trưởng khoa Sản phụ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cứu sống cả mẹ lẫn con một sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng, đã từng qua phẫu thuật tim.

Sản phụ tên H.T.T.L (26 tuổi, ở xã Hải Thọ, H.Hải Lăng, Quảng Trị) có thai con so 38 tuần. Chị L. bị tim bẩm sinh.

Sau khi nhập viện tại khoa Sản phụ Bệnh viện trung ương Huế ngày 19.2, các bác sĩ kết luận bệnh nhân có nồng độ oxy trong máu rất thấp (45-50%), thai kém phát triển, cạn ối… và phải tiến hành mổ lấy thai.

Ca mổ do TS Lê Minh Toàn, BS Trần Minh Thắng, BS gây mê Nguyễn Viết Quang, BS Nguyễn Văn Trí và BS Trần Văn Phùng tiến hành ngày 22.2. Kết quả, chị L. sinh được một bé gái nặng 1,6 kg có suy hô hấp nhẹ. Sau ca mổ, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực và đến ngày 26.2 đã được xuống phòng hậu sản với tình trạng sức khỏe ổn định, cháu bé bú tốt và sắp xuất viện.

TS Lê Minh Toàn cùng với mẹ con sản phụ Hoàng Thị Thu. L. tại phòng hậu sản của BVTƯ Huế
TS Lê Minh Toàn cùng với mẹ con sản phụ H.T.T. L tại phòng Hậu sản của Bệnh viện trung ương Huế

Theo TS Lê Minh Toàn, đây là trường hợp hy hữu vì sản phụ từng bị tim bẩm sinh rất nặng, đã qua phẫu thuật tim. Thông thường, với những trường hợp này, các bác sĩ thường khuyến cáo không nên lập gia đình, nếu có lập gia đình thì không nên sinh con. Trong khi chị L. tim chỉ có một thất mà vẫn sống, vẫn lập gia đình và mang thai.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Thay huyết tương cứu sống sản phụ đang cơn nguy kịch
>> Cứu sống sản phụ mang khối u xơ tử cung hơn 3kg
>> Cứu sống sản phụ song thai mang khối u tử cung 3,2 kg
>> Cứu sống sản phụ nhau bong non thể nặng
>> Cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối nguy kịch
>> Cứu sống sản phụ bị chấn thương sọ não
>> Cứu sống sản phụ tim đã ngừng đập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.