Cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

03/08/2015 15:26 GMT+7

(TNO) Ngày 3.8, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Vũ Hảo (19 tuổi, quê Đồng Nai) đang dần hồi phục.

(TNO) Ngày 3.8, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Vũ Hảo (19 tuổi, quê Đồng Nai) đang dần hồi phục.

Sau 4 ngày được các bác sĩ điều trị tích cực, bệnh nhân đã có thể tự ăn uống.
Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Khoa ngoại Bệnh viện Bà Rịa, cho biết khoảng 10 giờ 15 ngày 31.7, anh Hảo được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, khó thở, mạch và huyết áp không đo được.
Qua kiểm tra cho thấy, bệnh nhân có vết đâm trước ngực trái gây thủng tim.
Ngay sau đó, ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành mổ cấp cứu, khâu lại vết thương thủng tim cho bệnh nhân.
“Nếu bệnh nhân đến bệnh viện chậm thêm vài phút thì sẽ tử vong ngay. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã phẫu thuật mở lồng ngực, khâu lại vết thủng tim cho bệnh nhân chỉ hơn 15 phút”, bác sĩ Hùng cho biết.
Theo bác sĩ Hùng, trong vòng 10 ngày bệnh nhân có thể xuất viện về nhà.
Theo thông tin ban đầu, anh Hảo đã tự dùng dao đâm vào tim mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.