Cứu sống bệnh nhân mắt bị thụt vào hốc mũi

19/01/2009 10:41 GMT+7

Ngày 18-1, TS Đỗ Như Hơn, Giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, một trường hợp đa chấn thương nặng và hiếm gặp trên thế giới vừa được cứu sống nhờ sự phối hợp nhiều kỹ thuật phẫu thuật hiện đại của BV Đại học Y Hà Nội, BV Việt Đức và BV Mắt trung ương.

Bệnh nhân là ông Đào Văn Lộc, 52 tuổi (Uông Bí, Quảng Ninh) bị tai nạn giao thông. Ông Lộc được chuyển đến cấp cứu tại BV Đại Học Y trong tình trạng mặt bị biến dạng, hố mắt bên trái bị lõm sâu, đùi trái bị gãy dập, nhiều nơi trên cơ thể bị chấn thương. Trên lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhân bị tụt hoàn toàn nhãn cầu trái vào hốc mũi, vỡ thành ổ mắt trái, xoang hàm bên trái đọng máu...

Các bác sĩ quyết định cùng thực hiện phối hợp 4 phẫu thuật khác nhau trong cùng một thời điểm cho bệnh nhân, là phẫu thuật về xương khớp, phẫu thuật nội soi mũi xoang, tạo hình hàm mặt và phẫu thuật mắt. Sau 3 giờ thực hiện, ca đại phẫu đã thành công, hiện bệnh nhân Lộc đang hồi phục sức khỏe. Đặc biệt sau 1 tuần điều trị thị lực, mắt trái của người bệnh đang hồi phục khả quan.

Theo Q.Lập / Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.