Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương nặng

28/03/2012 08:17 GMT+7

(TNO) Thiếu tướng, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bính - Chính ủy Bệnh viện 175 (Bộ Quốc Phòng) - ngày 27.3 cho biết Bệnh viện này đã cấp cứu thành công bệnh nhân Lê Đức Anh bị đầu cần cẩu đập vào người, gây đa chấn thương và sốc mất máu nặng.

(TNO) Thiếu tướng, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bính - Chính ủy Bệnh viện 175 (Bộ Quốc Phòng) - ngày 27.3 cho biết bệnh viện này đã cấp cứu thành công bệnh nhân Lê Đức Anh bị đầu cần cẩu đập vào người, gây đa chấn thương và sốc mất máu nặng.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương và sốc mất máu nặng. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tràn máu màng phổi mức độ nhiều, tụ máu thành ngực, vỡ lớn cơ hoành, thoát vị dạ dày, ruột lên khoang màng phổi, gãy ba xương sườn trái, vỡ nát lách, vỡ thận trái, vỡ tá tràng, vỡ dạ dày vùng phình vị, tụ máu lớn sau thành bụng trái.

Lập tức, bệnh nhân được hồi sức tích cực và chuyển phẫu thuật cấp cứu cùng lúc với hai kíp mổ.

Các bác sĩ đã lấy nhiều máu bầm trong ổ bụng, hút máu và rửa khoang màng phổi trái, tiến hành cắt lách, cắt thận trái, khâu kín chỗ rách cơ hoành, khâu chỗ vỡ tá tràng, khâu chỗ rách lớn mạc treo đại tràng ngang, mạc treo tiểu tràng. 

Trước trong và sau phẫu thuật, bệnh nhân đã được truyền 20 đơn vị máu. Sau nhiều ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định, hiện đang trong quá trình phục hồi và chuẩn bị xuất viện.

Tấn Tú

>> Cứu sống bệnh nhân vỡ nát nhiều nội tạng
>> Nhiều trang bị thiết bị y tế mới cho bệnh xá đảo Trường Sa
>> Hành trình bán máu: Giọt máu thiếu ngày
>> Hành trình bán máu - Hậu bán máu
>> Gặp những người tìm tuổi xuân và khát khao sống bình thường
>> Hai bệnh nhân cắt khối u hồi phục tốt
>> Sức khỏe bệnh nhân mổ bướu 82 kg tiến triển tốt
>> Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên tai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.