Cứu sống bệnh nhân bị ngọn tre đâm xuyên qua người

04/07/2015 05:18 GMT+7

Sáng 3.7, ThS-BS Lý Hoàng Phong, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống ông Trần Văn Dành (54 tuổi, ngụ P.1, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bị ngọn tre đâm thủng từ bụng ra sau lưng.

Sáng 3.7, ThS-BS Lý Hoàng Phong, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống ông Trần Văn Dành (54 tuổi, ngụ P.1, TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bị ngọn tre đâm thủng từ bụng ra sau lưng.

Ông Dành nhập viện lúc 12 giờ 20 ngày 1.7, trong tình trạng đầu ngọn tre dài gần 30 cm đâm từ bụng đến lưng còn dính trên người.

Sau khi hội chẩn, bệnh nhân được phẫu thuật gấp. ThS-BS Phong cho biết quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do ngọn tre còn dính trên người nên bệnh nhân không nằm ngửa được, ngọn tre đâm sát cột sống làm rách thanh mạc động mạch chậu bên phải, đứt lìa đoạn ruột non và mạc treo ruột non. Bác sĩ xử trí lấy ngọn tre ra khỏi người bệnh nhân, sau đó khâu cầm máu, cắt bỏ đoạn ruột bị đứt, khâu nối ruột và khâu vết thương. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ.

Sau khi tỉnh lại, ông Dành cho biết trên đường đi do không quan sát kỹ đã đâm vào chiếc xe đẩy đang chở hàng chục cây tre dài, nhọn và bị ngọn tre đâm xuyên qua người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.