Cứu sống bé sơ sinh nặng 0,7 kg bị nhiễm trùng huyết

05/11/2010 00:04 GMT+7

Chào đời khi chưa đầy 28 tuần tuổi, chỉ nặng 0,7 kg và bị nhiễm trùng huyết, thiếu ô-xy nhưng bé Hoàng Thị Hoài Thương (ở Nghi Lộc, Nghệ An) đã may mắn được các bác sĩ khoa Nhi Bệnh viện (BV) Bạch Mai cứu sống.

Ngày 4.11, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai cho biết, ngày 10.9, mẹ của cháu bé khi đó đang mang thai gần 28 tuần được chuyển từ BV đa khoa Nghệ An lên BV Nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng. Bệnh nhân sau đó chuyển dạ, sinh non bé gái Hoài Thương.

Ngay sau khi sinh, cháu bé được chuyển sang khoa Nhi BV Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng nguy cấp. Một ngày sau sinh, mẹ cháu bé đã qua đời vì bệnh quá nặng. Sau 52 ngày được cấp cứu điều trị và chăm sóc, bé đã có thể tự thở được và nặng 1,750 kg.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.