Cứu chữa người bị đạn xuyên thủng hộp sọ

06/11/2012 03:45 GMT+7

Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ngày 5.11 cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Cư A Dũng (41 tuổi, trú xã Cư Drăm, H.Krông Bông, Đắk Lắk) trong tình trạng bất tỉnh do bị một viên đạn xuyên thủng hộp sọ, vào trong não.

Sau khi được điều trị, bệnh nhân đã tỉnh nhưng còn rất yếu và liệt nửa người. Anh Cư A Tú (con trai ông Dũng) cho biết, gia đình anh có rẫy ngô ở xã Khánh Thượng, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Ngày 31.10, ông Dũng mang theo súng kíp đi lên rẫy.

Sau vài ngày không thấy ông Dũng về lán, anh Tú cùng người thân lên rẫy tìm, đến chiều 3.11 thì thấy ông Dũng nằm tại rẫy trong tình trạng bị thương ở trán, rất nguy kịch, liền đưa đi cấp cứu. Theo các bác sĩ, do bệnh nhân được đưa đến bệnh viện muộn, đầu đạn đang nằm trong não, nên trước mắt phải điều trị bằng thuốc để tránh nhiễm trùng, sẽ mổ sau.

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.