Cục ATTP yêu cầu xác minh thông tin 'Vịt con bị phù phép thành chim'

17/12/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 17.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh và Hà Nội kiểm tra, báo cáo về thông tin được đăng tải trên Thanh Niên Online: Vịt con bị "phù phép" thành chim.

(TNO) Ngày 17.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh và Hà Nội kiểm tra, báo cáo về thông tin được đăng tải trên Thanh Niên: Vịt con bị "phù phép" thành chim.

>> Vịt con bị 'phù phép' thành chim

 
“Chim cút” được bày bán tại Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Ngày 16.12.2013, Thanh Niên đăng tin Vịt con bị "phù phép" thành chim, phản ánh về việc nhiều cơ sở tại Bắc Ninh, Hà Nội dùng chất nhuộm công nghiệp trong chế biến các loại chim quay, nướng.

Sau khi thông tin này được đăng tải, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh và Hà Nội nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, tổ chức xác minh thông tin theo phản ánh của Thanh Niên.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị trên thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, cả hai sở y tế trên cần tổng hợp, báo cáo kết quả việc xác minh, thanh kiểm, tra này về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Nguyễn Bằng

>> Thí điểm xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm
>> Sang New Zealand học hỏi kinh nghiệm về an toàn thực phẩm
>> Phạt Traphaco vì vi phạm an toàn thực phẩm
>> Cục An toàn thực phẩm xác nhận việc thu hồi sữa nhiễm khuẩn xem như hoàn tất
>> Quy trách nhiệm đến cùng doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm
>> Xem xét trách nhiệm của Cục An toàn thực phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.