Cứ 3-4 trẻ có 1 trẻ bất hợp lý về dinh dưỡng

03/03/2013 03:30 GMT+7

Đó là kết quả nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng trong khu vực Đông Nam Á được công bố ngày 2.3 tại tỉnh Ninh Bình, do Viện Dinh dưỡng quốc gia phối hợp cùng Hội Dinh dưỡng Việt Nam và đơn vị FrieslandCampina tổ chức.

Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2010 - 2012 ở 4 nước gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Thái Lan trên 2.880 trẻ trước tuổi tiểu học và tiểu học. Kết quả ghi nhận, bên cạnh những trẻ suy dinh dưỡng, thì tình trạng trẻ béo phì có xu hướng ngày càng gia tăng, nhất là ở các đô thị lớn. Cứ 3-4 trẻ thì có 1 trẻ có tình trạng dinh dưỡng không hợp lý (thiếu hoặc thừa dinh dưỡng).

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.