Có phải bị teo ?

14/04/2013 03:00 GMT+7

* Tôi ngoài 30 tuổi, tôi thắc mắc hơi tế nhị là: tôi có cảm giác như dương vật của mình bị teo lại vậy. Trước đây tôi có đo thử, dương vật của tôi dài 16-17 cm. Gần đây tôi có nghe nói về dương vật bị teo, nên tôi có đo lại của mình và thấy “nó” chỉ còn dài hơn 15 cm. Vậy xin hỏi, có phải tôi bị teo như nhiều người nói không; chuyện này có gây liệt dương không? Xin cám ơn. (ngkhd@...)

* Tôi ngoài 30 tuổi, tôi thắc mắc hơi tế nhị là: tôi có cảm giác như dương vật của mình bị teo lại vậy. Trước đây tôi có đo thử, dương vật của tôi dài 16-17 cm. Gần đây tôi có nghe nói về dương vật bị teo, nên tôi có đo lại của mình và thấy “nó” chỉ còn dài hơn 15 cm. Vậy xin hỏi, có phải tôi bị teo như nhiều người nói không; chuyện này có gây liệt dương không? Xin cám ơn. (ngkhd@...)

- Về y học, khi chúng ta càng lớn tuổi thì mô xơ dương vật sẽ càng nhiều, nên dương vật có thể teo lại chút ít. Thường thì sau 50, 60 tuổi mới có thể xảy ra tình trạng teo đó. Việc chỉ “teo một chút” này không hề liên quan đến chuyện liệt dương như bạn đang lo lắng; cũng không ảnh hưởng đến độ cương và chuyện tình dục. Lứa tuổi của bạn mới ngoài tuổi 30, còn rất trẻ nên chưa nghĩ đến chuyện “nó” bị teo đâu. Theo tôi, có thể hai lần đo của bạn có sự sai số mà thôi.

TS-BS  Nguyễn Thành Như

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.