Cơ hội cho những trường hợp “trên bảo dưới không nghe”

26/01/2005 09:32 GMT+7

Một rối loạn tình dục ở nam giới được gọi ví von là “trên bảo dưới không nghe”. Đó là trường hợp người đàn ông có ham muốn tình dục nhưng trong giây phút gần gũi người phối ngẫu, cái đầu thôi thúc ra lệnh trong khi cơ quan sinh dục nam lại không chịu nghe để đạt độ cương cần thiết.

Rối loạn này còn được gọi là bất lực, liệt dương, yếu sinh lý và hiện nay được gọi là rối loạn cương (RLC). Ở các nước tiên tiến, người ta chữa trị RLC bằng nhiều phương pháp khác nhau như: liệu pháp tâm lý, liệu pháp tiêm thuốc, liệu pháp nhét thuốc vào niệu đạo, liệu pháp dùng thiết bị bơm chân không, liệu pháp cấy ghép vào trong dương vật, liệu pháp dùng thuốc viên uống. Riêng liệu pháp dùng thuốc viên uống, hiện nay có nhóm thuốc gọi là thuốc ức chế PDE-5 (ức chế enzyme có tên phosphodiesterase-5 gây dãn mạch làm tăng lưu lượng máu đến dương vật để tạo và duy trì sự cương). Nhóm thuốc uống này đã tạo nên bước tiến và sự thuận lợi vượt bậc trong chữa trị RLC. Thuốc đầu tiên của nhóm là Viagra, thế hệ mới nhất của nhóm này là Cialis đã được lưu hành và sử dụng tại trên 150 quốc gia trên thế giới.

Cialis đã đem đến cơ hội cho hàng triệu người trên thế giới tìm cách đảo ngược tình thế, phục hồi lại “trên bảo dưới nghe”. Theo một số nghiên cứu toàn cầu, tỉ lệ thành công tới 91%. Sau khi uống Cialis từ 16 phút đến 30 phút, nam giới bị RLC nếu có ham muốn sẽ có thể hành sự.

Lợi điểm được ghi nhận của Cialis là thời gian tác dụng kéo dài đến 36 tiếng, giúp người sử dụng thuốc không phải bận tâm lên lịch, có thể chọn thời điểm quan hệ tình dục bất cứ vào lúc nào trong khoảng 36 giờ sau khi uống thuốc.

Một ghi nhận trong một công trình nghiên cứu là đối với những người bị RLC nếu dùng một phương thức điều trị phải lên kế hoạch sẵn, phải theo đúng giờ giấc hạn định, có đến 65% gặp thất bại. Nên lưu ý hoạt động tình dục thuộc loại tùy thuộc nhiều vào sự hứng khởi bất chợt và đây cũng thuộc lĩnh vực tâm lý. Nếu quan hệ tình dục theo kế hoạch định sẵn trong khoảng thời gian hạn hẹp sẽ gặp khó khăn hơn là theo cách hứng khởi tự nhiên không tùy thuộc vào thời gian. Hiện tượng khó khăn này càng dễ xảy ra ở người bị RLC trong quá trình điều trị. Vì vậy, đối với loại thuốc uống có thời gian tác dụng dài việc điều trị sẽ thuận lợi hơn. Cialis không bị ảnh hưởng bởi thức ăn nên có thể uống vào lúc bụng no hay đói đều được. Cialis đã được Bộ Y tế Việt Nam cho phép chính thức lưu hành. Rõ ràng đây là cơ hội giúp cho nhiều quý ông phục hồi lại được hoạt động tình dục vốn có, lấy lại sự tự tin trong cuộc sống, giúp mang lại hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Điều cần lưu ý là không được dùng các thuốc ức chế PDE-5 nói chung, trong đó có Cialis, ở người bị bệnh tim mạch đang dùng thuốc dãn mạch là các loại nitrate, chỉ dùng thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ điều trị.

TS. DS. Nguyễn Hữu Đức
(Đại học Y Dược TP HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.