Chủng vi rút mới cùng họ với SARS ít lây lan

29/09/2012 03:10 GMT+7

Ngày 28.9, AFP dẫn thông cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chủng vi rút mới cùng họ với vi rút SARS vừa gây tử vong cho một bệnh nhân ở Ả Rập Xê Út có độc tính cao nhưng khả năng lây lan khá thấp.

Các phương pháp hội chẩn bệnh do vi rút này gây ra sẽ được WHO đưa ra trong thời gian sớm nhất. Những nghiên cứu trên chủng vi rút mới cho thấy chúng khó lây từ người sang người. Hai trường hợp nhiễm bệnh tính đến nay đều ở bán đảo Ả Rập. Vi rút mới là một chi vi rút ARN, bao gồm chủng vi rút từng gây dịch SARS tại nhiều nước châu Á làm khoảng 800 người chết vào năm 2003.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.