Chữa ho, táo bón từ hoa hồng

05/04/2015 08:00 GMT+7

Gia đình tôi ở Lâm Đồng, vườn nhà có trồng một số loài hoa, trong đó có hoa hồng. Nghe nói hoa hồng có công dụng đối với một số bệnh, nhờ nhà chuyên môn hướng dẫn giúp vài cách. Xin cảm ơn. (manhhu@...)

Gia đình tôi ở Lâm Đồng, vườn nhà có trồng một số loài hoa, trong đó có hoa hồng. Nghe nói hoa hồng có công dụng đối với một số bệnh, nhờ nhà chuyên môn hướng dẫn giúp vài cách. Xin cảm ơn. (manhhu@...)

Hoa hồng có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng hoạt huyết, điều kinh, tiêu viêm, tiêu sưng... Bạn có thể vận dụng một số cách sau từ hoa hồng với những bệnh thông thường.

Nếu trẻ em ho do thời tiết, có thể lấy một ít cánh hoa hồng trắng còn tươi, một quả quất chín, bỏ cuống, nửa muỗng mật ong (nếu không có mật ong thì dùng đường). Cho tất cả vào chén nhỏ đem hấp trong nồi cơm (hoặc chưng cách thủy). Chưng cho nguyên liệu chín và ra nước thì lấy nước này dùng hết trong ngày. Người lớn ho do thời tiết thì dùng hoa hồng tươi hấp đường phèn để lấy nước uống sáng, trưa, chiều, tối.

Nếu bị táo bón, có thể dùng hồng trắng còn tươi (20 gr) đem hãm với 100 ml nước sôi trong 15 phút, thêm vào nửa muỗng mật ong để uống trước bữa ăn.

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.