Chơi nhạc thời trẻ, minh mẫn lúc già

29/04/2011 11:08 GMT+7

(TNTS) Việc luyện tập chăm chỉ các loại nhạc cụ như piano, sáo, kèn clarinet… từ thời niên thiếu có thể giúp bạn có trí óc minh mẫn hơn khi về già, đặc biệt là giảm nguy cơ mắc chứng Alzheimer. Đó là phát hiện mới đây của các nhà khoa học thuộc ĐH Kansas (Mỹ) khi khảo sát trên 70 tình nguyện viên từ 60 - 83 tuổi được chia thành 2 nhóm: những người chơi nhạc cụ nghiệp dư từ năm lên 10 và những người chưa từng chơi nhạc cụ nào.

Theo đó cả hai nhóm phải trải qua các bài kiểm tra về trí thông minh, khả năng ghi nhớ. Kết quả cho thấy những ai từng chơi nhạc thời trẻ và theo đuổi càng lâu dài thì về già càng minh mẫn, làm các bài kiểm tra tốt hơn. “Có thể việc chơi nhạc trong nhiều năm đòi hỏi phải luyện tập và học hỏi thường xuyên nên khiến bạn luôn vận động trí não, nhờ đó ngăn nguy cơ suy giảm trí nhớ khi về già”, chuyên gia Brenda Hanna-Pladdy của ĐH Kansas nhận xét. (Theo Daily Mail)

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.