Chảy máu mũi

04/12/2011 02:16 GMT+7

* Con trai tôi sinh năm 2005, cao 110 cm, nặng 16 kg. Sức khỏe cháu bình thường, chỉ mỗi chuyện cháu hay bị chảy máu cam, mỗi lần chảy khoảng vài phút. Xin cho biết cháu bị như thế có nguy hiểm không, có mắc phải chứng bệnh gì không; cách chữa như thế nào? (phantri@...)

* Con trai tôi sinh năm 2005, cao 110 cm, nặng 16 kg. Sức khỏe cháu bình thường, chỉ mỗi chuyện cháu hay bị chảy máu cam, mỗi lần chảy khoảng vài phút. Xin cho biết cháu bị như thế có nguy hiểm không, có mắc phải chứng bệnh gì không; cách chữa như thế nào? (phantri@...)

- Chảy máu mũi, hay còn gọi là chảy máu cam, là tình trạng chảy máu từ niêm mạc mũi ra phía trước cửa mũi hay chảy ngược ra sau xuống họng. Theo y văn thế giới, khoảng 60% dân số chảy máu cam ít nhất một lần trong đời, trong đó chỉ 6% cần được chăm sóc y tế. Ở Việt Nam chưa có tài liệu nào nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này, nhưng ở các bệnh viện thường xuyên nhận cấp cứu nhiều trường hợp chảy máu mũi. Niêm mạc mũi rất dễ chảy máu vì vùng này có nhiều mạch máu nuôi, tạo thành mạng lưới mao mạch dày đặc, nhất là ở gần đầu mũi.

Hiện tượng chảy máu mũi hay gặp ở trẻ em, thường thấy khi bé sốt cao, sau khi hắt hơi nhiều lần, ngoáy mũi, va chạm hay có dị vật trong mũi. Thường máu chảy không nhiều, thành giọt, tự cầm; có khi tái phát nhiều lần. Chảy máu mũi còn có thể là do những bệnh tiềm ẩn khác như khối u trong mũi, mắc các bệnh về máu.

Về trường hợp của con bạn, phải xử trí nhanh trước khi cần đến sự trợ giúp của y tế, bằng cách dùng hai ngón tay (ngón trỏ và ngón cái) bóp vào hai cánh mũi để ép chặt phần trước mũi là nơi hay chảy máu nhất. Nếu máu vẫn chảy hay cầm rồi lại tái phát nhiều lần thì đưa bé đến bệnh viện gần nhất có chuyên khoa tai mũi họng để khám, tìm nguyên nhân và điều trị hiệu quả.

Ngoài ra, chúng ta có thể phòng ngừa chảy máu cam bằng cách tránh bụi, tránh gió lạnh, đeo khẩu trang khi ra đường, không uống nước đá lạnh, nên uống nhiều nước chanh, cam.

Bác sĩ Phạm Thanh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.