Cháu bé 21 tháng tuổi tử vong do bệnh tay chân miệng

07/01/2015 03:00 GMT+7

Ngày 6.1, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết cháu T.T.N.Q (21 tháng tuổi, ở ấp 6, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) tử vong hôm 4.1 là do mắc bệnh tay chân miệng độ 4. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng trong năm 2015 ở ĐBSCL được Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận.

Ngày 6.1, bác sĩ Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết cháu T.T.N.Q (21 tháng tuổi, ở ấp 6, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) tử vong hôm 4.1 là do mắc bệnh tay chân miệng độ 4. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh tay chân miệng trong năm 2015 ở ĐBSCL được Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ ghi nhận.

Ngày 1.1, cháu Q. được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang điều trị với triệu chứng sốt cao, co giật, lơ mơ và được xác định mắc bệnh tay chân miệng độ 2B (nhóm 1). Đến ngày 3.1, cháu Q. được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Sau 24 giờ nằm tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, tình trạng của cháu Q. diễn biến phức tạp, trở nặng rất nhanh, huyết áp cao, phải thở máy liên tục… Thấy cháu khó qua khỏi, ngày 4.1, gia đình xin xuất viện và cháu Q. đã tử vong trên đường về nhà.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.