Chậm mổ, một trẻ sơ sinh tử vong

31/03/2013 03:30 GMT+7

Ngày 30.3, bác sĩ Nguyễn Bá Hy, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, cho biết bé gái con của sản phụ Nguyễn Thị Hoàng Oanh (33 tuổi, ngụ H.Lâm Hà) tử vong ngày 24.3 là do sai sót nghiệp vụ.

Đêm 23.3, thấy vợ chuyển dạ, anh Hồ Văn Thọ đưa chị Oanh đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Vì chị Oanh sinh con thứ 3 nên các bác sĩ động viên chị cố gắng sinh thường.

Đến 13 giờ ngày 24.3, khi chị Oanh đã kiệt sức mới được đưa vào phòng mổ. Đến 16 giờ, ê kíp mổ mới báo cho gia đình anh Thọ biết chị Oanh bị “nhau bong non”, máu tụ nhau tới 200 gram dẫn đến thai nhi suy hô hấp và tử vong. 

 Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.