Cha mẹ nên chơi đùa với trẻ từ sớm

07/08/2012 03:15 GMT+7

Trẻ thường chơi đùa vui vẻ với cha ngay từ những ngày tháng đầu đời thường tỏ ra hạnh phúc, ngoan hiền và đằm tính hơn khi trẻ lên một tuổi.

Đặc biệt, các bé trai hưởng lợi nhiều từ mối quan hệ cha con ngay từ khi trẻ mới được 3 tháng tuổi, theo báo Daily Mail dẫn kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Oxford (Anh). Những vấn đề về hành vi ở giai đoạn đầu phát triển của trẻ em thường dẫn tới những rắc rối về sức khỏe và tâm lý khi trẻ trưởng thành, vốn có thể khó vượt qua. Hầu hết các cuộc nghiên cứu về cách cha mẹ ảnh hưởng đến hành vi và phát triển của trẻ thường tập trung vào mẹ, trong khi người cha cũng đóng vai trò quan trọng. Cuộc khảo sát cho thấy, trẻ có xu hướng gặp rắc rối về hành vi khi người cha trở nên xa cách hoặc ít chơi đùa với trẻ.

 Cha mẹ nên chơi đùa với trẻ từ sớm
Ảnh: Shutterstock

Mai Duyên

>> Giúp trẻ chơi an toàn với bạn
>> Bạn trẻ chơi... Rồng
>> Dạy trẻ chơi một mình
>> Trẻ chơi bóng bằng đầu có an toàn?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.