Cắt khối u thận 'khủng' 2,9 kg ra khỏi bệnh nhân

04/09/2015 10:54 GMT+7

(TNO) Theo BS Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị), các khối u thận thường gặp chỉ có trọng lượng khoảng 0,5 kg nên theo hiểu biết của ông, khối u thận lấy ra từ bệnh nhân A. thực sự là rất lớn, thuộc hàng lớn nhất trên thế giới...

(TNO) Sáng 4.9, bệnh nhân T.H.X.A (16 tuổi, trú huyện Gio Linh, Quảng Trị) vẫn đang được nằm chăm sóc, hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với những chuyển biến tích cực, đáng kinh ngạc.

Cắt khối u thận có trọng lượng lớn 'tầm cỡ' thế giớiKhối u thận “khủng” được cắt bỏ từ bệnh nhân A. - Ảnh do Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cung cấp
Theo thân nhân của A, từ nhỏ cậu bé đã có một khối u ở bụng nhưng gia đình chỉ nghỉ là... mỡ. Về sau, khối u ngày một lớn dần, làm A. xanh xao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của cậu bé nên đến ngày 20.8, gia đình mới đưa A. nhập viện.
BS Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị), cho hay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các y bác sĩ đã chuẩn đoán A. bị “u thận bên phải, chiếm toàn bộ ổ bụng phải”. Đến sáng 3.9, kíp mổ do BS Bình làm kíp trưởng đã thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhên. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, các y, bác sĩ đã cắt bỏ khối u thận của A. với kích thước 34 cm x 26 cm, nặng 2,9 kg.
“Vì khối u quá lớn nên làm thay đổi vị trí mạch máu, gây khó khăn cho kíp mổ. Nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức và thực hiện ca mổ thành công. Bệnh nhân tỉnh sau mổ 2 tiếng và giờ đã ăn, nói bình thường”, BS Bình nói.
Cũng theo BS Bình, các khối u thận thường gặp chỉ có trọng lượng khoảng 0,5 kg nên theo hiểu biết của ông, khối u thận lấy ra từ bệnh nhân A. thực sự là rất lớn, thuộc hàng lớn nhất trên thế giới...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.