Cảnh báo vi rút ở dơi gây chết người

21/03/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo mọi người trên toàn thế giới nên tránh xa loài dơi sau khi một cậu bé 8 tuổi tại Úc vừa qua đời sau khi bị dơi cắn, theo AFP ngày 21.3.

(TNO) Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo mọi người trên toàn thế giới nên tránh xa loài dơi sau khi một cậu bé 8 tuổi tại Úc vừa qua đời sau khi bị dơi cắn, theo AFP ngày 21.3.

Cậu bé là người thứ 3 tại Úc tử vong vì lyssavirus, một loại vi rút ở dơi Úc (ABLV), vốn không có cách nào để chữa trị.

Bác sĩ Joshua Francis và Clare Nourse tại Bệnh viên Nhi Mater ở thành phố Brisbane (Úc) cảnh báo rằng rất có thể xảy ra sự lây lan vi rút này giữa người với người.

 Cảnh báo nguy hiểm của một loại vi rút nguy hiểm chết người ở dơi
Dơi có mang vi rút gây nguy hiểm chết người - Ảnh: Shutterstock

Bác sĩ Francis cho biết cậu bé bị dơi cắn trong một kỳ nghỉ với gia đình tại Queensland (Úc) vào tháng 12.2012 nhưng không cho ba mẹ biết.

Ba tuần sau, cậu bé bị co giật, đau bụng, sốt và có những vấn đề về não.

Sau 10 ngày nhập viện, bác sĩ mới phát hiện được nguyên nhân gây bệnh chính là lyssavirus. Bệnh nhân bị hôn mê và tử vong vào ngày 22.2.2013.

Bác sĩ Francis cảnh báo mọi người tránh xa dơi, không chỉ vì sự nguy hiểm khi tiếp xúc với chúng mà còn vì vi rút này có thể lây lan giữa người với người.

Khả năng lyssavirus lây lan từ người sang người vẫn chưa được ghi nhận nhưng về mặt lý thuyết là hoàn toàn có thể xảy ra, ông nói.

ABLV lần đầu tiên được xác định có ở dơi Úc và cáo bay, mặc dù trường hợp con người bị nhiễm vi rút này là rất hiếm.

Vì vậy, các chuyên gia cảnh báo con người nên tránh xa cả dơi lẫn cáo bay.

Đức Trí

>> Không tiếp nhận trẻ bị sốt hoặc mắc bệnh truyền nhiễm vào học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.