Cảnh báo ung thư từ móng chân

23/03/2011 00:51 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học San Diego (Mỹ) cho biết, móng chân có thể giúp cảnh báo liệu chúng ta sẽ bị ung thư phổi hay không.

Cụ thể, các mẫu móng chân có thể được dùng để dự báo nguy cơ mắc bệnh ung thư nhiều năm trước khi bệnh thật sự xuất hiện. Theo tờ The Sun, các chuyên gia đo hàm lượng nicotine ở mẫu móng chân từ cả người hút thuốc lá và nhóm người không “phì phèo”. Kết quả là ở những ai có hàm lượng nicotine cao nhất, nguy cơ bị ung thư tăng gấp 3 lần so với nhóm có hàm lượng nicotine thấp nhất. Được biết, 10% nhóm có hàm lượng nicotine cao nhất chưa bao giờ hút thuốc lá (nhưng có thể do ngửi khói thuốc lá). Trước đó, nhóm này khảo sát ở 850 nam giới trong 12 năm và cũng phát hiện rằng hàm lượng nicotine cao trong các mẫu móng chân cảnh báo nguy cơ cao mắc bệnh tim.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.