Cần Thơ xuất hiện ca bệnh tả đầu tiên

16/06/2010 09:41 GMT+7

* Dịch heo tai xanh có dấu hiệu chững lại (TNO) Hôm qua 15.6, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ) cho biết, sau hai ngày nhập viện vì bị tiêu chảy dữ dội, bệnh nhân Đ.T.L (38 tuổi, quê Tiền Giang) đã hồi phục tốt.

Trước đó, bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng dọa choáng, tiêu chảy gần như không cầm được sau khi ăn tiệc tại nhà người thân.

Xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với khuẩn tả. Đây là ca bệnh tả đầu tiên xuất hiện tại Cần Thơ, bệnh nhân là người từ địa phương khác tới.   

* Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vào chiều qua 15.6, quyền Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Hoàng Văn Năm cho biết, trong hai tuần qua, trên địa bàn cả nước không phát sinh thêm tỉnh nào có dịch heo tai xanh.

Tại 16 tỉnh, thành đang có dịch, dịch tiếp tục có dấu hiệu chững lại và đang giảm dần.   

Q.M.Nhật - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.