Cần Thơ: Một bệnh nhi tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

03/10/2011 18:32 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cho biết, bé trai Nguyễn Tăng Tấn Lộc, 3 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhập viện ngày 1.10 điều trị bệnh tay chân miệng đã tử vong trong sáng nay.

Trước đó, bé Lộc được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng sốt mê man với các triệu chứng sốt cao, ói nhiều và ở tay, chân nổi nhiều nốt hồng ban đỏ.

Ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc bệnh viện cho biết, phía bệnh viện vẫn chưa khẳng định bệnh nhân tử vong do tay chân miệng hay nguyên nhân khác, tạm thời chỉ nghi nguyên nhân tử vong của cháu Lộc là có liên quan đến bệnh tay chân miệng.

Hiện bệnh viện đang xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.