Cần Thơ: Áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị ung thư gan

20/03/2008 10:45 GMT+7

(TNO) Sáng 19.3, tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), các bác sĩ thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đã tiến hành điều trị ung thư gan cho bệnh nhân Phạm Văn Đ. (53 tuổi, quê H.Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) bằng phương pháp TOCE (trước nay chỉ áp dụng ở một số bệnh viện lớn tại TP.HCM và Hà Nội).

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư gan và nhiễm vi-rút viêm gan B. Các bác sĩ dùng ống sond mềm luồn vào nhánh động mạch nuôi dưỡng khối u, sau đó bơm thuốc vào gây tắc mạch nuôi dưỡng làm cho khối u bị hoại tử, sẽ chết dần sau đó. Thời gian tiến hành luồn ống sond, bơm thuốc mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, bệnh nhân sau 48 giờ có thể xuất viện để về nhà theo dõi.

Các chuyên gia cho biết nếu phát hiện bệnh sớm và được điều trị bằng phương pháp TOCE thì tỷ lệ thành công rất cao; bệnh nhân ở ĐBSCL sẽ đỡ phải vất vả đi lại (lên TP.HCM), tiết kiệm được chi phí.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.