Can thiệp mạch não cho bé sơ sinh

29/05/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Lần đầu tiên một bệnh viện Việt Nam ứng dụng thành công kỹ thuật can thiệp mạch não trong điều trị bất thường mạch máu não cho bé sơ sinh 27 ngày tuổi.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM ứng dụng kỹ thuật can thiệp mạch não cho bé gái 27 ngày tuổi, cân nặng 3 kg.

Ngày 22.5, bé nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở, được điều trị hồi sức tim phổi và giúp thở bằng máy thở trong tư thế ngửa cổ tối đa để giảm áp lực nội sọ gây tím và chậm nhịp tim.

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã khẩn trương tiến hành các xét nghiệm, chụp CT, siêu âm tim, chụp mạch máu cho bé. Chẩn đoán cho thấy bé bị dò động tĩnh mạch màng não bẩm sinh.

Các bác sĩ đã thực hiện gây tắc bằng keo bít được trên 80% tình trạng dò động tĩnh mạch. Sau phẫu thuật can thiệp, các bác sĩ điều trị chụp lại phim để kiểm tra và nhận thấy tuần hoàn não bán cầu trái đã cải thiện rõ rệt.

Một ngày sau khi đươc can thiệp mạch não, bé đã cai được máy thở, uống được sữa, tình trạng suy tim cải thiện rõ.

Sau bốn ngày, bé được điều trị kháng sinh, thuốc trợ tim và lợi tiểu.

Đan Thùy

>> Một trẻ sơ sinh chết nghi do bác sĩ tắc trách
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối
>> Cô dâu sinh con ngay trong ngày cưới
>> Thế giới có 15 triệu trẻ sinh non mỗi năm 
>> Cứu sống bệnh nhân vỡ động mạch chủ nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.