Cẩn thận khi dùng thuốc chống trầm cảm

28/01/2012 00:53 GMT+7

Những phụ nữ thường sử dụng thuốc chống trầm cảm trong thời gian mang thai sẽ dễ gây nên tình trạng tăng huyết áp phổi kéo dài, có thể dẫn đến khó thở cho trẻ sau khi sinh.

Cụ thể, theo HealthDay News, nhóm nghiên cứu của Bệnh viện ĐH Karolinska ở Thụy Điển đã thu thập dữ liệu 1 triệu ca sinh từ năm 1996-2007 tại Phần Lan, Na Uy, Iceland, Thụy Điển, trong số đó có 28.000 trường hợp người mẹ dùng thuốc trầm cảm vào đầu và cuối thai kỳ.

Từ đó, nhóm phát hiện đứa trẻ có nguy cơ bị tăng huyết áp phổi kéo dài gấp đôi nếu người mẹ dùng thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên, những yếu tố khác như sinh mổ hay cân nặng của trẻ lại không hề ảnh hưởng tới chứng tăng huyết áp trong phổi. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên chuyên san BMJ.

Phi Yến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.