Các bệnh dị ứng ngày càng nhiều

24/05/2015 18:08 GMT+7

(TNO) Đó là báo cáo của các chuyên gia trong tham luận về bệnh dị ứng, do Hội Nhi khoa VN cùng các đơn vị tổ chức tại TP.HCM ngày 24.5.

(TNO) Đó là báo cáo của các chuyên gia trong tham luận về bệnh dị ứng, do Hội Nhi khoa VN cùng các đơn vị tổ chức tại TP.HCM ngày 24.5.

Theo báo cáo tham luận của các chuyên gia trong và ngoài nước, tình trạng dị ứng ngày càng xảy ra nhiều có liên quan đến tác động của chế độ ăn uống, không khí, môi trường, và cả tiền căn gia đình...
Các dị ứng thường gặp gồm, dị ứng thức ăn; viêm da dị ứng; viêm mũi dị ứng; hen suyễn do dị ứng; chàm dị ứng...
Về tiền căn gia đình, nếu bố mẹ không ai có tiền sử dị ứng thì con của họ sinh ra nguy cơ bị dị ứng chỉ có 5 -15%; nếu bố (hoặc mẹ) có tiền sử dị ứng thì con sinh ra nguy cơ dị ứng chiếm 20-40%; nếu cả bố mẹ bị dị ứng thì con nguy cơ bị dị ứng chiếm 40-50%; nếu bố và mẹ cùng có chung một bệnh dị ứng thì con sinh ra nguy cơ dị ứng chiếm 50-80%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.