Ca sinh ba cùng trứng cực hiếm

07/08/2012 14:21 GMT+7

(TNO) Sinh ba cùng trứng chỉ xuất hiện với xác suất 1:200 triệu ca, và trong trường hợp tại Anh mới đây, người mẹ phải sơn móng cho từng đứa để phân biệt.

Sinh ba cùng trứng là một trong những trường hợp hiếm hoi nhất của tự nhiên, và trước nay hầu như chưa bao giờ có ca sinh ba nào như vậy được thông tin trên báo chí.

 Ca sinh ba cùng trứng cực hiếm
Các bé Thomas, Edward và Harry Chalwin trong vòng tay cha mẹ - Ảnh: Reproducao

Theo tạp chí The Sun, đó cũng là lý do sự chào đời của các bé Thomas, Edward và Harry Chalwin nhận được sự quan tâm ưu ái của giới truyền thông.

Các bé trai đã lọt lòng mẹ nhờ biện pháp sinh mổ vào tháng 4 năm nay khi được 34 tuần, nặng 1,8 kg/bé.

Do trọng lượng khá nhẹ, "bộ ba hoàng tử" của đôi vợ chồng Claire - Paul Chalwin phải được chăm sóc đặc biệt suốt 3 tuần lễ đầu tại Bệnh viện Stoke Mandeville ở Buckinghamshire. 

Người mẹ Claire thú nhận lúc đầu phải sơn móng để phân biệt được 3 cậu nhóc, nhưng hiện nay mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Bà cho hay hai vợ chồng đã nỗ lực hết mức để kiếm em cho con đầu William, 3 tuổi. Sau lần sẩy thai đầy bi kịch, cả hai vỡ òa trong niềm vui sướng khi biết người vợ mang thai ba.

Xác suất sinh ba tự nhiên là 1:4.000 trường hợp. Sinh ba cùng trứng hầu như chưa bao giờ được biết đến trong lịch sử.

Phi Yến

>> Ca sinh ba sống sót kỳ diệu
>> 16 tuổi, hai lần sinh ba
>> Các bé gái trong ca sinh 4 được chăm sóc như thế nào?
>> Ca sinh 4 bé gái hiếm gặp ở VN
>> Sản phụ sinh 4 "mẹ tròn con vuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.