Ca ghép gan người lớn đầu tiên thành công

26/01/2008 14:27 GMT+7

Ngày 25.1, chị Nguyễn Thị Nhâm, 47 tuổi (ở Việt Trì, Phú Thọ) đã xuất viện sau gần 60 ngày thực hiện ghép gan. Khi xuất viện, chị Nhâm đã tự đi lại, tự phục vụ, ăn uống bình thường, sẹo mổ liền tốt.

Chị Nguyễn Thị Nhâm là người lớn đầu tiên được ghép gan thành công. Người cho gan là anh Nguyễn Gia Cư, cháu ruột người nhận. Ca mổ được thực hiện tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) với sự tham gia của 74 người, trong đó có 18 chuyên gia của Bệnh viện trường đại học Đài Loan. Sau khi về nhà, trong thời gian trước mắt, hàng tuần người được ghép gan vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra một số thông số cần thiết và tiếp tục sử dụng thuốc chống thải ghép.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt - Đức cho biết: "Thành công của ca ghép gan trên người lớn này mở ra hướng phát triển mới cho ngành ngoại khoa Việt Nam nói chung và bệnh viện nói riêng. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện một số loại ghép phức tạp khác, mà trước tiên sẽ là ghép tim".

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.