Biến chứng khi mang thai có thể dự báo bệnh tim

22/02/2012 08:43 GMT+7

Những triệu chứng phức tạp trong thời kỳ mang thai có thể dự báo bệnh tim mạch khi người phụ nữ cao tuổi. 

Một nghiên cứu lâu dài của nhà khoa học Abigail Fraser, tại Đại học Y khoa Xã hội và Cộng đồng Bristol ở Anh, và các cộng sự cho biết như trên.

Theo trang tin sức khỏe HealthDay, các nhà khoa học đã khảo sát hơn 3.400 phụ nữ mang thai trong thập niên 1990 và đánh giá lại sức khỏe của họ 18 năm sau đó. Kết quả cho thấy những thai phụ bị cao huyết áp hoặc tiền sản giật có nguy cơ bệnh tim mạch vào tuổi 50 cao hơn 31% so với phụ nữ bình thường.

Những phụ nữ có lượng đường cao trong máu ở thời kỳ mang thai có nguy cơ mắc tăng lượng đường cao bất thường trong máu khi cao tuổi và nguy cơ bị bệnh tim cao hơn 26% so với phụ nữ bình thường. Khảo sát cũng cho thấy gần 30% thai phụ có 2 triệu chứng phức tạp trong thời kỳ mang thai. Các nhà khoa học cho rằng thai kỳ là thời gian thử nghiệm căng thẳng để có thể dự báo những bệnh mãn tính mà phụ nữ có khả năng mắc phải khi cao tuổi.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.