Béo phì gây mất trí nhớ

07/05/2011 16:38 GMT+7

Tăng cân ở độ tuổi trung niên có thể làm tăng nguy cơ mắc Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ). Nguy cơ này có thể tăng lên tới 80%.

 

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska (Thụy Điển), theo báo Daily Mail. Các chuyên gia phân tích dữ liệu trong 30 năm ở 8.500 cặp sinh đôi từ 65 tuổi trở lên. “Kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy kiểm soát cân nặng hoặc giảm cân khi ở độ tuổi trung niên có thể giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ”, trưởng nhóm nghiên cứu Weili Xu nói. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.