Béo phì có nguy cơ cao bị bệnh thận

21/11/2012 03:10 GMT+7

Bị béo phì hoặc thừa cân ở tuổi vị thành niên có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận về sau.

Cuộc khảo sát kéo dài 25 năm của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Nhi Edmond và Lily Safra, Trung tâm y tế Sheba (Israel) cho thấy, ở những ai bị thừa cân lúc 17 tuổi, nguy cơ bị bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD) tăng gấp 3 lần trong 25 năm tới so với thiếu niên có cân nặng bình thường.

 Béo phì có nguy cơ cao bị bệnh thận
Ảnh: Shutterstock

Nguy cơ này ở những thiếu niên bị béo phì tăng lên tới gấp 7 lần. Các chuyên gia cho biết nguy cơ mắc bệnh thận có thể giảm bớt nếu những thiếu niên này giảm cân.

Mai Duyên

>> Trái cây, rau củ tốt cho người bệnh thận
>> Béo phì khi nhỏ, lớn dễ bệnh thận
>> Triển vọng điều trị bệnh thần kinh
>> Ngồi lâu sinh bệnh thận
>> Món ăn cho người bệnh thận

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.