Bệnh viện quá tải, hơn 1.300 em bé phải nằm chờ được mổ tim

07/07/2015 19:00 GMT+7

(TNO) Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hơn 1.300 bệnh nhi đang phải xếp hàng chờ mổ tim và con số này mỗi ngày lại tăng thêm.

(TNO) Hôm nay (7.7), Phó giáo sư - Tiến sĩ - BS Vũ Minh Phúc, Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết thông tin trên khi sơ kết sau 10 năm phẫu thuật tim tại bệnh viện này.

Theo BS Phúc, mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 trẻ em sinh ra bị bệnh lý tim bẩm sinh.

Tại TP.HCM, có 10 bệnh viện phẫu thuật được tim, nhưng chỉ có Bệnh viện Nhi đồng 1 và  Nhi đồng 2 thực hiện được cho bệnh nhi nặng dưới 10 kg. Chính vì vậy, bệnh viện đang quá tải trong phẫu thuật tim.

Hiện tại, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phải thực hiện 1 - 3 ca phẫu thuật tim mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật, tăng cường thêm một phòng mổ tim và một phòng đệm có chức năng hồi sức sau phẫu thuật tim, với quy mô 30 giường. Mặc dù vậy, danh sách chờ mổ tim của bệnh viện vẫn chưa xử lý được bao nhiêu lại cứ dài thêm mãi.

Trong quá trình chờ đợi mổ, bác sĩ luôn phải đối phó với nguy cơ bệnh tình các bé nặng thêm, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Được biết, trong 10 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phẫu thuật tim cho 3.115 bệnh nhi, 2.000 ca phẫu thuật tim hở và hơn 3.000 ca thông tim.

Bệnh nhi nhỏ tuổi, nhẹ cân nhất đã được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 1.6 vừa qua. Đó là bé sinh non lúc 35 tuần tuổi, chỉ nặng có 2 kg.  Bệnh nhi đã được xuất viện sau đó 3 tuần và hiện hoàn toàn ổn định, hồi phục tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.