Bệnh vẩy nến có thể di truyền

07/10/2011 17:46 GMT+7

Bệnh vẩy nến thường xảy ra ở lứa tuổi nào, có lây lan hay di truyền không? Người bị bệnh vẩy nến cần phải kiêng kỵ gì?(HongLoan - TP.HCM)

Bệnh vẩy nến có hai dạng:  Khởi phát  sớm và khởi phát muộn. Khởi phát sớm thường gặp ở độ tuổi 16 - 22, diễn biến bất ổn và có khuynh hướng lan rộng toàn thân, bệnh liên quan đến yếu tố di truyền. Loại khởi phát muộn xuất hiện khoảng trên 50 tuổi, bệnh nhẹ và khu trú, ít liên quan đến yếu tố di truyền. Có nhiều thắc mắc rằng bệnh vẩy nến có di truyền không?

Câu trả lời là có thể. Mặc dù bệnh vẩy nến không lây nhiễm từ người sang người nhưng là bệnh da di truyền, có thể truyền từ cha mẹ sang con, vì vậy tiền sử bệnh cũng giúp ích trong việc chẩn đoán bệnh. Người mắc bệnh vẩy nến không cần phải kiêng cữ trong ăn uống và sinh hoạt trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, nên ưu tiên những thực phẩm như: cá, nghêu sò, mè đen, rau xanh, hạn chế ăn thịt, trứng và bia rượu trong thời gian điều trị.

Thảo Vy (thực hiện)
Theo tư vấn của BS Nguyễn Thanh Vân (Giám đốc BV thẩm mỹ Thanh Vân)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.