Bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh

18/12/2013 02:30 GMT+7

Chiều 17.12, bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết hiện bệnh tay chân miệng đang ở đỉnh điểm thứ hai của năm 2013; với tác nhân gây bệnh là chủng vi rút EV 71 nguy hiểm hơn, có nhiều biến chứng và rất khó nhận biết.

Bệnh viện đang tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tay chân miệng từ các địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, An Giang... Trong tháng 11 có 189 ca nhập viện; và trong 15 ngày đầu tháng 12 có tới 117 ca nhập viện. Mới đây, bệnh nhi tên Võ Phương Nghi (3 tuổi, ở xã Trung Hưng, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) đã tử vong tại bệnh viện sau 1 ngày cấp cứu. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh tay chân miệng tại Cần Thơ trong năm 2013.

Lập Vũ

>> Tỷ lệ mắc, tử vong do tay chân miệng cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm
>> Một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng
>> 14 ca tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Cứu sống bệnh nhi bị tay chân miệng nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.