Bệnh sởi lan rộng nhiều tỉnh, thành

09/02/2014 03:35 GMT+7

Ngày 8.2, tại Khoa Truyền nhiễm nhi, Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư có hàng chục bệnh nhi nhiễm vi rút sởi đang điều trị. Theo TS-BS Nguyễn Văn Lâm, Phó trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Nhi T.Ư, phần lớn các bệnh nhi ở Hà Nội, còn lại là ở Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương.

Theo thống kê tại khoa, từ tháng 1.2014 đến nay số bệnh nhi nhập viện tăng cao, với hơn 100 ca nhập viện; riêng tuần đầu của tháng 2 có 41 ca. Bệnh nhi mắc sởi lớn nhất 8 tuổi và hầu hết số mắc chưa tiêm vắc xin sởi. Theo ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, dịch gia tăng vì tỷ lệ tiêm chủng vừa qua giảm sút (94,8% so với nhiều năm đạt 98%). Nguyên nhân do nhiều cha mẹ lo lắng về sự cố sau tiêm Quinvaxem nên không cho trẻ đi tiêm hoặc ngưng tiêm.

Trong khi báo cáo của Bộ Y tế thông báo chỉ có 4 tỉnh thành có dịch sởi là: Hà Nội, TP.HCM, Lào Cai, Yên Bái nhưng thực tế ghi nhận tại bệnh viện cho thấy dịch sởi đang lan rộng với các ca mắc xuất hiện tại nhiều địa phương.

Liên Châu

>> Bệnh sởi quay trở lại tấn công trẻ
>> TP.HCM: tiếp tục giám sát tình hình bệnh sởi
>> Bệnh sởi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.