Bệnh nhi nguy kịch vì dị ứng thuốc

28/05/2012 08:30 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) chiều 27.5 cho biết cháu bé bị dị ứng thuốc từ BV đa khoa tỉnh Phú Yên chuyển vào sức khỏe tạm ổn định.

Bác sĩ (BS) Bùi Trần Ngọc - Giám đốc BV Phú Yên - cho biết bé Đỗ Phủ Phong (8 tháng tuổi, ngụ xã An Thọ, H.Tuy An, Phú Yên) bị dị ứng thuốc rất nặng. Bé Phong được người nhà đưa vào viện hôm 22.5 trong tình trạng da bị nổi mề đay, có những phần da bị bong tróc, phù nề ở khu vực mắt, miệng... do dị ứng thuốc.

Trước đó, bé bị ho, gia đình mua một lọ thuốc siro cho uống.

Bốn ngày sau khi uống thuốc, quanh mí mắt bé bị phù nề, gia đình đưa cháu đến phòng mạch của BS Phạm Hiếu Vinh - Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Phú Yên. BS Vinh chẩn đoán bé bị dị ứng thuốc và kê toa thuốc điều trị.

Sau một ngày uống thuốc mới, tình trạng bé Phong càng nặng thêm nên người nhà đưa bé vào BV Phú Yên. BV Phú Yên tiếp tục chuyển bé vào BV Nhi đồng 1 để điều trị.

Theo BS Nguyễn Minh Tiến - Phó khoa Hồi sức cấp cứu BV Nhi đồng 1 - bé Phong được chẩn đoán bị hội chứng Steven Johnson. Đây là hội chứng tổn thương hồng ban đa dạng ở da và niêm mạc, thường do thuốc.

Đức Huy - Thanh Tùng

>> Nguy kịch vì kem tẩy trắng da
>> Trúng độc da do thuốc
>> Một số cách chữa dị ứng
>> Tác dụng ngược của thuốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.