Bệnh nhân tiểu đường dễ bị mất trí nhớ

29/07/2015 14:49 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 1 có thể đối mặt nguy cơ mắc chứng mất trí.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 1 có thể đối mặt nguy cơ mắc chứng mất trí.

Bệnh nhân tiểu đường dễ bị mất trí nhớTập thể dục có thể giúp cải thiện sức khỏe ở bệnh nhân tiểu đường - Ảnh minh họa: Shutterstock
Trưởng nhóm nghiên cứu Rachel Whitmer thuộc Phân viện nghiên cứu Kaiser Permanente ở Mỹ nói rằng nghiên cứu của họ phát hiện nguy cơ mất trí nhớ tăng cao ở những người bị bệnh tiểu đường loại 1 và các nhà khoa học hiện nghiên cứu tìm giải pháp giúp các bệnh nhân này cải thiện sức khỏe.
Theo hãng tin ANI dẫn lời chuyên gia Whitmer, nghiên cứu chỉ mới chứng minh hai bệnh này có liên quan.
Để có kết luận trên, các nhà nghiên cứu khảo sát ở hơn 490.000 người trên 60 tuổi và không có tiền sử mắc chứng mất trí.
Cũng theo chuyên gia Whitmer, tiểu đường loại 1 là một căn bệnh đòi hỏi luôn thận trọng cũng như liên tục tự chăm sóc sức khỏe và 83% những người mắc bệnh này đều có nguy cơ cao mắc chứng mất trí khi về già.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.