Bệnh nhân bị thép cắm sâu vào cổ mà không hay

05/05/2015 11:29 GMT+7

BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 - Quân khu 9 (TP.Cần Thơ), cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy ra đoạn thép dài 3 cm cắm sâu vào cổ của một nam bệnh nhân.

BS.CK2 Nguyễn Minh Thuần, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 - Quân khu 9 (TP.Cần Thơ), cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy ra đoạn thép dài 3 cm cắm sâu vào cổ của một nam bệnh nhân 27 tuổi (ảnh), quê H.Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Bệnh nhân bị thép cắm sâu vào cổ mà không hay
Cách đây hơn 4 tháng, khi dùng máy phát cỏ để dọn vườn, bệnh nhân cảm nhận có vật cứng bắn vào vùng cổ nhói đau nhưng không chảy máu nên nghĩ chắc do đá sỏi văng trúng. Thời gian sau, bệnh nhân bị đau họng, ăn nuốt khó khăn. Vào bệnh viện, qua chụp X-quang, CT scanner, bác sĩ phát hiện đoạn thép cắm sát cột sống cổ, nếu không mổ kịp thời sẽ gây viêm nhiễm, hoại tử rất nguy hiểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.