Bé sơ sinh rụng tóc

02/10/2011 15:00 GMT+7

(TNTS) Hỏi: Cháu gái tôi mới sinh được 3 tháng, bé phát triển bình thường nhưng tóc rụng hơi nhiều. Mỗi lần đội mũ cho cháu, khi lấy ra thì tóc rụng dính vào mũ nhiều. Xin bác sĩ cho biết cháu bị rụng tóc như vậy có sao không?

- Trả lời: Chào bạn, cả trẻ em và người lớn có thể bị rụng cùng lúc 5-15% số tóc trên đầu. Số tóc rụng cho phép trong một ngày là 100 sợi.

Với các bé sơ sinh, tình trạng rụng tóc có thể do thay đổi về nội tiết, do nằm thường xuyên ở một vị trí khiến da đầu nơi đó bị mất tóc (mà dân ta hay gọi là bị "chiếu liếm").

Nếu cháu vẫn phát triển bình thường, thì tình trạng rụng tóc của cháu không đáng ngại. Bạn vẫn nên duy trì cho cháu một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, chăm sóc nhẹ nhàng da đầu và mái tóc cháu, xoay trở đầu cháu thường xuyên không để một vùng da đầu nào bị tì đè nhiều… Nếu tóc cháu vẫn rụng hơn 100 sợi/ngày hoặc có những mảng da đầu bị mất tóc thì bạn nên đưa cháu đi khám bệnh.

Thân!

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.