8 bí mật phụ nữ không thể không nói với bác sĩ

22/05/2015 09:25 GMT+7

(TNO) Đau khi 'giao ban', lông mọc quá mức, hoặc khô âm đạo… là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản của phụ nữ mà họ không nên giấu bác sĩ.

(TNO) Đau khi “giao ban”, lông mọc quá mức, hoặc khô âm đạo… là những dấu hiệu có thể ảnh hưởng khả năng sinh sản của phụ nữ mà họ không nên giấu bác sĩ, theo Infertility.

8 bí mật phụ nữ không thể không nói với bác sĩ
Những rắc rối về “giao ban” có thể liên quan đến khả năng sinh sản - Ảnh: Shutterstock
“Giao ban” đau
“Giao ban” chỉ nên là hưởng thụ, không phải là trải nghiệm cảm giác đau đớn. Nếu bị đau khi “giao ban” thường xuyên, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ.
Có nhiều nguyên nhân gây đau khi quan hệ, bao gồm lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, dính vùng chậu hoặc bệnh viêm vùng chậu. Những tình trạng bệnh này đều có thể gây vô sinh.
Lông mọc quá mức
Lông mọc quá mức cũng có thể do mất cân bằng nội tiết tố. Đặc biệt, nó cũng là dấu hiệu trục trặc về nồng độ androgen.
Ngoài ra, một lý do phổ biến khác khiến tình trạng lông mọc quá mức bất thường là mắc Hội chứng buồng trứng đa nang, các khối u buồng trứng hoặc khối u ở tuyến thượng thận. Tất cả tình trạng bệnh này đều có khả năng dẫn đến vô sinh.
Chuyển động ruột đau
Chuyển động ruột có thể gây khó chịu, nhưng không thể gây đau. Đau có thể là do lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung có thể gây đau khi đi ngoài hoặc đi tiểu. Và quan trọng là lạc nội mạc tử cung có thể gây vô sinh.
Khô âm đạo hoặc không tiết dịch âm đạo khi “giao ban”
Thông thường, khi phụ nữ bị kích thích tình dục, các tuyến gần âm đạo tiết ra một loại chất lỏng. Những chất lỏng này giúp quan hệ tình dục thoải mái hơn và cũng cung cấp môi trường lành mạnh cho tinh trùng. Nếu phụ nữ bị khô âm đạo, có thể do thiếu sự kích thích tình dục. Phụ nữ có thể cảm thấy xấu hổ hoặc bối rối khi trải qua tình trạng này, nhưng không thể không khám, chữa trị vì khô âm đạo.
Tình trạng này, ngoài nguyên nhân do thiếu hưng phấn tình dục, còn một nguyên nhân khác là do mất cân bằng nội tiết tố, gây nhiễm trùng âm đạo hoặc ngứa ngáy, hoặc do tác dụng phụ của thuốc.
Đã từng bị nhiễm trùng qua đường tình dục
Nếu bạn đã từng bị nhiễm trùng qua đường tình dục (STD hay STI), và đang muốn mang thai thì nên hỏi ý kiến bác sĩ trước. Bởi kháng sinh chữa bệnh STD có thể để lại sẹo ở các cơ quan sinh sản.
Âm đạo có mùi hôi
Mùi cơ thể nói chung là do vệ sinh kém, nhưng nếu bạn nhận thấy mùi âm đạo bất thường có thể là dấu hiệu nhiễm trùng. Nhiễm khuẩn âm đạo có thể dẫn đến mùi hôi âm đạo.
Trong thời gian mang thai, viêm âm đạo do vi khuẩn có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Viêm âm đạo do vi khuẩn cũng có thể làm cho bạn dễ bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nếu không điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn có thể gây ra bệnh viêm vùng chậu PID - căn bệnh có thể gây vô sinh.
Không cảm thấy thích thú với “chuyện ấy”
Ham muốn tình dục bắt nguồn từ sinh hóa của cơ thể. Khi gần ngày rụng trứng - thời gian màu mỡ nhất - hoóc môn sẽ kết nối làm tăng ham muốn. Nếu bạn không có ham muốn tình dục, nó có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng nội tiết tố. Bạn nên khám phụ khoa để biết rõ tình trạng bệnh.
Quan hệ tình dục không an toàn
Quan hệ tình dục không mang bao cao su có thể gây ra bệnh STD - bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, có thể là nguyên nhân gây vô sinh cao. Đáng lo ngại nhất, nhiều bệnh STD là kẻ thù im lặng của phụ nữ. Nói cách khác, nó có thể không có hoặc rất ít triệu chứng nào rõ rệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.