65% bệnh nhân không biết mình mắc bệnh đái tháo đường

03/11/2011 19:45 GMT+7

(TNO) Hiện nay, trên cả nước có khoảng 4,5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Đặc biệt, có hơn 65% người bệnh không hề biết mình mắc bệnh.

Thông tin trên được bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, công bố tại lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống bệnh ĐTĐ diễn ra vào hôm nay, 3.11.

Các chuyên gia y tế đánh giá, bệnh ĐTĐ đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại VN, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Hiện có khoảng 27% số người có nguy cơ tiền ĐTĐ. Dự báo trong vài năm tới, đối tượng này sẽ trở thành người bệnh nếu các yếu tố nguy cơ không được kiểm soát hiệu quả.

Bệnh nhân ĐTĐ phải tốn một khoảng chi phí lớn điều trị các biến chứng của bệnh như: tim mạch, tai biến, mù lòa, suy thận, cắt đoạn chi… Tổng chi phí phát hiện, điều trị bệnh ĐTĐ chiếm khoảng 3-6% ngân sách dành cho toàn bộ ngành y tế.

Trong khi đó, việc phòng ngừa bệnh lại rất đơn giản qua việc thay đổi lối sống như có chế độ dinh dưỡng hợp lí, tăng cường vận động.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.