50 người tử vong vì bệnh tay chân miệng

20/07/2011 00:50 GMT+7

Bộ Y tế ngày 19.7 đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay chân miệng (TCM). Theo phác đồ mới này, bệnh được chia thành 4 giai đoạn điều trị.

Ở giai đoạn sớm nhất bệnh nhân chỉ loét miệng hoặc tổn thương da, có thể điều trị ngoại trú. Giai đoạn 2, bệnh nhân có giật mình dưới 2 lần/30 phút kèm sốt trên 39 độ C, nôn, lừ đừ, khó ngủ. Giai đoạn 3 và 4, trẻ có biểu hiện thở nhanh, thở bất thường, vã mồ hôi, lạnh toàn thân hoặc khu trú, rối loạn tri giác, tím tái, ngưng thở… Từ giai đoạn 2, bệnh nhân cần được điều trị tại bệnh viện. Đáng lưu ý, các biến chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp thường xuất hiện sớm từ ngày 2 đến ngày 5 của bệnh.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện cả nước đã có hơn 16.000 trường hợp mắc TCM, trong đó 50 trường hợp tử vong, chủ yếu là trẻ em.

* Chiều 19.7, có thêm một trẻ tử vong TCM. Đó là bệnh nhi sinh năm 2008 (nhà ở ấp Tân An Hội, H.Củ Chi, TP.HCM), được đưa vào BV Nhi đồng 1 TP.HCM hôm 17.7, nhưng tử vong sau một ngày nhập viện.

Liên Châu - Diệu Hiền - Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.