5 người nhập viện vì ngộ độc nấm

30/05/2015 08:38 GMT+7

Chiều 29.5, bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh viện đang điều trị 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm, trong đó bé Y Thị Xuân Mai (10 tuổi, ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, H.Sa Thầy) trong tình trạng nguy kịch do rối loạn đông máu toàn thân và suy thận, suy gan.

Chiều 29.5, bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết bệnh viện đang điều trị 5 bệnh nhân bị ngộ độc nấm, trong đó bé Y Thị Xuân Mai (10 tuổi, ở làng Lung Leng, xã Sa Bình, H.Sa Thầy) trong tình trạng nguy kịch do rối loạn đông máu toàn thân và suy thận, suy gan.

Theo bác sĩ Thanh, 5 người ngộ độc đều trong một gia đình, nhập viện ngày 28.5.
Ngoài Xuân Mai còn bà Y Kin (65 tuổi), A Keoh (38 tuổi, con bà Y Kin), A Mok (con bà Y Kin) và A Quyết (12 tuổi, con của A Mok). Ba ngày trước, cả gia đình cùng ăn nấm hái trên rừng, đến 28.5 thì bị các triệu chứng ngộ độc.
Bệnh viện phải huy động đoàn viên và học sinh Trường trung học Y tế Kon Tum hiến máu để cứu các nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.