2 người tử vong vì nhiễm cúm A/H5N1

19/04/2012 03:36 GMT+7

Ngày 18.4, tại An Giang, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị phát triển chăn nuôi thủy cầm bền vững tại khu vực Nam bộ.

Theo Cơ quan thú y Vùng 7, từ đầu năm đến nay đã có 2 người (ở Sóc Trăng, Kiên Giang) tử vong vì nhiễm cúm A/H5N1. Cùng thời gian, dịch cúm gia cầm tái phát tại 15 xã, 12 huyện ở 6 tỉnh, thành vùng ĐBSCL, với 3.077 con gia cầm nhiễm bệnh. 

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), đàn thủy cầm khu vực ĐBSCL tăng từ 21 triệu con năm 2006 lên gần 31 triệu con năm 2011, chiếm 41% tổng đàn thủy cầm cả nước. Tuy phát triển rất nhanh nhưng việc quản lý còn nhiều hạn chế; công tác phòng chống dịch bệnh nhiều lúc, nhiều nơi còn sơ hở; tiêm phòng trên đàn nhỏ lẻ chưa đạt yêu cầu...

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.