Sư đoàn 9 tổ chức Đại hội Đoàn điểm trong toàn quân

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/04/2022 18:28 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) lần thứ XIII, giai đoạn 2022 - 2027, được Tổng cục Chính trị chỉ đạo, lựa chọn làm điểm trong toàn quân.

Trong 2 ngày 21 và 22.4, tại TPHCM đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) lần thứ XIII, giai đoạn 2022 - 2027. Đây là đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, được Tổng cục Chính trị chỉ đạo, lựa chọn làm điểm trong toàn quân.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chính ủy Quân đoàn 4.

Các đại biểu tham dự đại hội

nguyễn minh

Hơn 2.600 cán bộ, đoàn viên thanh niên hành quân vào tâm dịch

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Cục Chính trị Quân đoàn, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn trong điều kiện có nhiều khó khăn tác động, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của sư đoàn có sự phát triển toàn diện, vững chắc.

Nổi bật là Ban chấp hành Đoàn các cấp đã đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tâm lý của tuổi trẻ; gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thanh niên với các chủ đề đa dạng, phong phú.

Qua đó, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, xây dựng bản lĩnh kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, rèn luyện ý chí chiến đấu, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, đề cao trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, với đơn vị và bản thân, sống có ước mơ, hoài bão, chấp nhận gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, hơn 2.600 cán bộ, đoàn viên thanh niên không quản ngại khó khăn, hiểm nguy xung phong hành quân vào vùng tâm dịch Covid-19 ở 7 quận, huyện thuộc TP.HCM và tỉnh Bình Dương; chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và tổ chức Đoàn địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống dịch, tham gia tuần tra kiểm soát, chốt chặn, bốc vác lương thực, nhu yếu phẩm, đóng túi an sinh, vận chuyển, cứu trợ, đi chợ hộ người dân...

Đại biểu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 4 lần thứ 10

nguyễn minh

Qua đó, có 97 tổ chức Đoàn và gần 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên được địa phương và các cấp khen thưởng, hàng chục cán bộ Đoàn được đề nghị thăng quân hàm trước niên hạn.

Cần tiếp tục tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc

Phát biểu tại đại hội, đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó chính ủy Sư đoàn 9, cho biết 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của sư đoàn đã có bước phát triển mới, vững chắc.

Hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vị trí, chức năng của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành.

“Cán bộ, đoàn viên trên các lĩnh vực công tác đã nêu cao tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại tá Thắng khẳng định.

Đại tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó chính ủy Sư đoàn 9, phát biểu chỉ đạo đại hội

nguyễn minh

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, đại tá Thắng cũng chỉ ra một số tồn tại như hoạt động của Đoàn thanh niên ở cơ sở tuy có nhiều cố gắng, năng động, nhưng có nơi tổ chức các hoạt động vẫn chưa thường xuyên, nội dung, hình thức còn đơn điệu, chưa gắn chặt với hoạt động của đơn vị.

Đại tá Thắng yêu cầu thời gian tới cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong xây dựng chi đoàn “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tích cực, chủ động, tự giác trong học tập, huấn luyện, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ. Giữ gìn, vun đắp và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”, đại tá Thắng nói.

Phó chính ủy Sư đoàn 9 cũng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền và tổ chức sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của thanh niên quân đội, những hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp vào dự thảo các báo cáo của Phòng Chính trị trình đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sư đoàn 9 lần thứ 13; dự thảo báo cáo của Cục Chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 4 lần thứ 10; thảo luận và kết luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa 11 trình tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ 12; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đoàn 4 lần thứ 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.