Sự cố quốc ca khó đỡ ở AFCON: Phát sai 3 lần, tuyển thủ phải hát chay

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/01/2022 12:11 GMT+7

Giải Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) năm nay lại gặp sự cố khó đỡ khi quốc ca Mauritania phát 3 lần và sau đó các tuyển thủ nước này được yêu cầu hát không nhạc.

Các cầu thủ tuyển Mauritania không thể tin nổi khi họ không được nghe bài quốc ca của nước mình sau 3 lần phát sai trước trận gặp Gambia trong trận đấu đầu tiên bảng F tại AFCON hôm 12.1 và chứng kiến ​​một khởi đầu thảm hại tại sân vận động Limbe.

Các cầu thủ Mauritania chưng hửng khi họ không được nghe bài quốc ca của nước mình sau 3 lần phát sai

reuters

Đội bóng của HLV Didier Gomes Da Rosa xếp hàng dài trước khi bắt đầu để nghe quốc ca nhưng các quan chức sân vận động chẳng hiểu sao phát sai 3 lần. Điều đó khiến các cầu thủ tuyển Mauritania không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hát mà không có nhạc, trong khi không có vấn đề gì với quốc ca của Gambia.

Việc phát sai quốc ca Mauritania nhiều lần đã nhận nhiều sự chỉ trích từ dư luận, trong khi ban tổ chức của chủ nhà Cameroon vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào về sự cố trên. Điều này có lẽ đã ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của các cầu thủ Mauritania khi sau đó họ thua 0-1.

Trong khi đó, quốc ca Gambia lại phát đúng

reuters

Đây là sai lầm lớn thứ 2 của giải đấu này và nó xảy ra cùng ngày. Theo đó, trọng tài đã đưa ra một số quyết định gây sốc trong chiến thắng 1-0 gây tranh cãi của Mali trước Tunisia (cũng thuộc bảng F). Trọng tài Janny Sikazwe đã phạt 2 quả phạt đền gây tranh cãi, một thẻ đỏ đáng ngờ và 2 lần thổi còi kết thúc trận đấu sớm (phút 85 và 89).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.